Trung Quốc: Ca nhiễm mới COVID-19 ở thành phố Vũ Hán là cụ ông 89 tuổi

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/05/2020 12:06 GMT+7

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Vũ Hán, Trung Quốc ngày 24/4/2020. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Theo báo cáo, bệnh nhân chưa từng rời khỏi khu nhà sinh sống ở quận Đông Tây Hồ kể từ Tết Nguyên đán hồi cuối tháng 1 năm nay.

Trung Quốc hôm qua đã xác nhận 14 ca nhiễm mới, mức cao nhất kể từ ngày 28/4 đến nay, trong đó đáng lo ngại là 12 ca lây nhiễm trong nước gồm 11 ca ở thành phố Thư Lan và 1 ca tại thành phố Vũ Hán. Đây là ca nhiễm đầu tiên ở Vũ Hán, tâm đại dịch COVID-19 trước đây, trong vòng hơn 1 tháng qua. Bệnh nhân là một cụ ông 89 tuổi.

Khu nhà nơi cụ ông sinh sống có 20 ca nhiễm được xác nhận và các chuyên gia cho rằng, ca nhiễm mới chủ yếu xuất phát từ lây nhiễm cộng đồng trước đây. Sau ca nhiễm mới, giới chức y tế đã xét nghiệm đối với cư dân khu nhà và phát hiện thêm 5 ca không có biểu hiện bị bệnh lẫn các triệu chứng.

Trung Quốc đã phong tỏa thành phố Thư Lan do số ca nhiễm COVID-19 tiếp tục tăng và có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

14 công ty 'hốt bạc' trong đại dịch COVID-19 14 công ty "hốt bạc" trong đại dịch COVID-19

VTV.vn - Bất chấp tình hình dịch bệnh ảnh hưởng tới nền kinh tế, nhiều doanh nghiệp vẫn "ăn nên làm ra" trong cơn bão COVID-19.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước