Trung Quốc cam kết tài trợ cho các nhà tù của Philippines

Vĩnh Phúc (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 15/12/2016 07:25 GMT+7

Các tù nhân nằm chật cứng, la liệt trên sàn tại nhà tù Quezon, Philippines. (ảnh: CNN)

VTV.vn - Cục Quản lý trại giam và hình phạt Philippines cho biết, Trung Quốc đã cam kết tài trợ cho những cơ sở bắt giữ mới ở nước này.

Đây được xem là một phần trong sự hỗ trợ từ Bắc Kinh đối với cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Theo đó, Trung Quốc đã đề nghị tặng số tiền trị giá 700 triệu Peso (14 triệu USD) cho các cơ sở giam giữ của chính quyền Manila. Cục Quản lý trại giam và hình phạt Philippines đã quyết định dùng số tiền này để tài trợ cho việc xây dựng trại giam mới ở thành phố Quezon, nơi được xây dựng từ 60 năm trước với sức chứa 800 tù nhân nhưng hiện nay có gần 3.000 tù nhân đang bị giam giữ.

Chính quyền Bắc Kinh cũng đã tài trợ cho việc cai nghiện và đề xuất cung cấp vũ khí cho chiến dịch vốn khiến hơn 5.000 người thiệt mạng tại Philippines.

Nhiều nhà tù tại Philippines quá tải do chiến dịch trấn áp tội phạm Nhiều nhà tù tại Philippines quá tải do chiến dịch trấn áp tội phạm Hỏa hoạn tại một nhà tù ở Philippines, 10 người thiệt mạng Hỏa hoạn tại một nhà tù ở Philippines, 10 người thiệt mạng Philippines: Trẻ em từ 9 tuổi trở lên có nguy cơ bị bỏ tù nếu phạm pháp Philippines: Trẻ em từ 9 tuổi trở lên có nguy cơ bị bỏ tù nếu phạm pháp


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước