Trung Quốc cấm nuôi 45 loại động vật hoang dã

Ban Thời sự/VOV-Thứ bảy, ngày 10/10/2020 17:22 GMT+7

Chuột tre tại thành phố Khâm Châu, tỉnh Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

VTV.vn - Đây là một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự bùng phát các loại bệnh truyền nhiễm tương tự như SARS hay COVID-19 trong tương lai.

Lệnh cấm nuôi 45 loại động vật hoang dã được đưa ra sau khi lệnh cấm mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã được ban hành hồi đầu năm 2020.

Trung Quốc đã đưa ra các yêu cầu về việc phân loại quản lý 64 loài động vật hoang dã bị cấm ăn ở nước này, trong đó có 45 loài sẽ bị cấm nuôi từ năm 2021. Trong số các loài động vật này có cầy hương, vật chủ trung gian gây ra hội chứng SARS, nhím đuôi ngắn, một số loài rắn... Những hộ nuôi 1 trong 45 loài có trong danh mục đã được yêu cầu phải dừng hoạt động nuôi các động vật hoang dã này trước cuối tháng 12/2020 và xử lý số động vật hiện có theo quy định.

Ngoài ra, 19 loại trong số đó như nhím, con lửng, chuột lang, chuột hải ly... chỉ bị cấm nuôi với mục đích dùng để ăn, nhưng vẫn được phép nuôi để dùng làm thuốc, trưng bày và nghiên cứu. Bên cạnh đó, với một số loại động vật cần được giữ lại với số lượng vừa phải để làm giống, phục vụ mục đích nghiên cứu khoa học, người dân phải tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục cần thiết.

Trung Quốc cấm nuôi 45 loại động vật hoang dã - Ảnh 1.

Người lao động trang bị đồ bảo hộ ở chợ động vật hoang dã Vũ Hán hồi tháng 3 vừa qua. (Ảnh: New York Times)

Cuối tháng 2/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua quyết định cấm toàn diện việc mua bán và tiêu thụ động vật hoang dã, hoạt động được cho là có thể liên quan đến sự bùng phát của dịch COVID-19. Mặc dù nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 đến nay vẫn chưa được xác nhận nhưng giới chuyên gia đã đưa ra nhiều giả thuyết về việc virus này xuất phát từ các loài sống trong tự nhiên như dơi, tê tê hay các loài có vú khác.

Việc Trung Quốc đưa ra các lệnh cấm trên được cho là nhằm xóa bỏ "thói quen xấu" trong tiêu thụ động vật hoang dã ở nước này và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của con người.

Trung Quốc soạn luật chống tiêu thụ động vật hoang dã Trung Quốc soạn luật chống tiêu thụ động vật hoang dã

VTV.vn - Dịch COVID-19 đã khiến Trung Quốc phải xem xét lại hoạt động buôn bán và tiêu thụ động vật hoang dã, vốn được xác định có thể là nguồn khởi phát dịch.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước