Trung Quốc cảnh báo trừng phạt các công ty Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan

Bích Thảo (VTV8)-Thứ năm, ngày 22/08/2019 07:41 GMT+7

Máy bay chiến đấu F-16. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trung Quốc lên án việc vận chuyển vũ khí theo kế hoạch của Mỹ tới Đài Loan, đồng thời đe dọa trừng phạt các tập đoàn Mỹ liên quan tới thương vụ máy bay chiến đấu F-16 này.

Đây là thông tin do hãng tin AFP cung cấp vào ngày ngày 21/8.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố: "Trung Quốc sẽ đưa ra mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ những lợi ích của mình, trong đó có việc áp đặt các lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều công ty Mỹ tham gia bán vũ khí cho Đài Loan". 

Trước đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua kế hoạch bán 66 máy bay chiến đấu F-16C/D Block 70 do tập đoàn Lockheed Martin sản xuất trong một thỏa thuận trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan.


Trung Quốc trừng phạt công ty Mỹ bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan Trung Quốc trừng phạt công ty Mỹ bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan

VTV.vn - Chính phủ và các công ty của Trung Quốc sẽ cắt đứt quan hệ kinh doanh với những công ty Mỹ bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước