Trung Quốc chỉ trích Mỹ tiến hành tấn công mạng toàn cầu

My Bình (VTV8)-Thứ tư, ngày 19/02/2020 12:15 GMT+7

(Ảnh minh họa: Sputnik News)

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc chính quyền Mỹ thực hiện chiến dịch tấn công mạng toàn cầu nhưng lại luôn chỉ trích nước khác thực hiện việc này một cách vô căn cứ.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng, hoạt động gián điệp mạng của Mỹ đã bị Edward Snowden và trang WikiLeaks vạch trần. Ngoài ra, Mỹ đã thu thập hàng tỉ cuộc gọi điện thoại và nghe lén Thủ tướng Đức Angela Merkel. Washington không bao giờ giải thích về những thông tin này. Việc Mỹ đã thuê công ty Crypto AG ở Thụy Sĩ để giám sát các liên lạc bảo mật tại 120 quốc gia trong thời gian từ năm 1970 - 2000 cho thấy Mỹ cần phải làm rõ mọi chuyện.  

Ông Cảnh Sảng cũng công bố những hành động gây hấn của Washington nhắm vào Bắc Kinh trong lĩnh vực không gian mạng, bao gồm chiếm quyền kiểm soát hơn 3 triệu máy tính và cấy mã độc vào hơn 3.600 trang web của Trung Quốc.

Mỹ tấn công mạng Iran Mỹ tấn công mạng Iran

VTV.vn - Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công mạng nhằm vào Iran. Đây là chiến dịch bí mật nhằm ngăn chặn khả năng "tuyên truyền" của Iran.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước