‘Trung Quốc có đòn bẩy thực sự để giải quyết khủng hoảng Ukraine’

Nhật Linh (Phóng viên THVN tại LB Nga)-Chủ nhật, ngày 28/05/2023 06:53 GMT+7

VTV.vn - Đây là nhận định của Giáo sư Alexei Maslov - Hiệu trưởng Học viện các nước Á-Phi, đồng thời là một chuyên gia về Trung Quốc.

Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Á-Âu Lý Huy hôm qua đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Moscow. Đây là một phần trong những nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine.

Nga là chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến ngoại giao của Đặc phái viên Trung Quốc, sau khi ông đến Ukraine, Ba Lan, Pháp và Đức. Theo giới phân tích, có lẽ ở giai đoạn này, mục tiêu chính của ông Lý Huy là thu thập ý kiến của tất cả các bên liên quan. Bởi rõ ràng là cho đến nay cách tiếp cận của các nước đối với việc giải quyết vấn đề Ukraine là rất mâu thuẫn.

‘Trung Quốc có đòn bẩy thực sự để giải quyết khủng hoảng Ukraine’ - Ảnh 1.

Thực tế là có nhiều người đã cố gắng làm trung gian để đưa Nga và Ukraine vào bàn đàm phán. Trung Quốc đã hành động khác. Bắc Kinh hiểu đây không phải là xung đột giữa Nga và Ukraine, mà là một cuộc xung đột đa phương hơn nhiều. Moscow nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán, nhưng cần đến cả lập trường tương tự từ phía Ukraine và châu Âu.

Giáo sư Alexei Maslov, Hiệu trưởng Học viện các nước Á-Phi, đồng thời là một chuyên gia về Trung Quốc nhận định, Trung Quốc có đòn bẩy thực sự để giải quyết khủng hoảng Ukraine. Tất nhiên, họ đã sẵn sàng cho một kịch bản mà sáng kiến sẽ không hiệu quả. Có thể đàm phán thất bại, nhưng thành công về mặt hình ảnh. Bắc Kinh nỗ lực hướng tới một giải pháp hòa bình, và điều này tất cả đều đang nhìn thấy.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước