Trung Quốc có thể hạn chế bán đất hiếm cho Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 29/05/2019 15:31 GMT+7

VTV.vn - Đây là tuyên bố của một quan chức cấp cao thuộc Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc đưa ra ngày 28/5.

Đất hiếm là một hợp chất chứa 17 thành phần hóa chất được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng dân sự và quân sự, từ điện thoại di động, động cơ xe điện đến động cơ phản lực quân sự, vệ tinh và thiết bị laser.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tân Hoa Xã, một quan chức cấp cao của Ủy ban cải cách và phát triển quốc gia Trung Quốc cho biết, nước này đang nghiêm túc cân nhắc hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ.

Theo vị quan chức trên, nếu Mỹ tiếp tục gia tăng áp lực với Trung Quốc sớm muộn Trung Quốc có thể hạn chế hoặc thậm chí ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Trung Quốc hiện là nước sản xuất và xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới. 80% nguồn đất hiếm Mỹ nhập khẩu trong giai đoạn từ 2014-2017 là từ Trung Quốc.

Đất hiếm có thể là lá bài mới của Bắc Kinh nhằm đối phó với Mỹ Đất hiếm có thể là lá bài mới của Bắc Kinh nhằm đối phó với Mỹ

VTV.vn - Đất hiếm là thành phần quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp và công nghệ cao như chế tạo vật liệu siêu bán dẫn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước