Trung Quốc công bố hàng loạt ưu đãi nhằm tăng tỷ lệ sinh

Thế giới hôm nay-Thứ tư, ngày 17/08/2022 06:38 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc vừa công bố hàng loạt biện pháp khuyến khích các gia đình sinh thêm con trong bối cảnh tỷ lệ sinh đang ở mức thấp kỷ lục.

Chính quyền các địa phương được yêu cầu triển khai các biện pháp hỗ trợ sinh sản chủ động như trợ cấp, hoàn tiền thuế, cung cấp chương trình bảo hiểm y tế và giáo dục chất lượng tốt hơn, hỗ trợ nhà ở và việc làm cho các hộ gia đình trẻ. 

Đến cuối năm nay, tất cả các tỉnh phải đảm bảo có dịch vụ trông trẻ từ 2-3 tuổi.

Trung Quốc công bố hàng loạt ưu đãi nhằm tăng tỷ lệ sinh - Ảnh 1.

Hiện nhiều thành phố có mức sống cao hơn đã cung cấp những ưu đãi thuế, tín dụng nhà ở, phúc lợi giáo dục và cả tiền mặt để khuyến khích phụ nữ sinh thêm con.

Hồi đầu tháng này, giới chức Trung Quốc cảnh báo dân số nước này sẽ bắt đầu giảm dần vào năm 2025.

Dân số Trung Quốc giảm từ năm 2025 Dân số Trung Quốc giảm từ năm 2025

VTV.vn - Ủy ban Dân số Quốc gia Trung Quốc vừa dự báo, dân số nước này sẽ giảm từ năm 2025 do tỷ lệ sinh ngày càng thấp trong khi dân số ngày càng già.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước