Trung Quốc đẩy nhanh quá trình hướng đến sống chung với COVID-19

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ tư, ngày 07/12/2022 17:54 GMT+7

VTV.vn - Hôm nay, Chính phủ Trung Quốc tiếp tục công bố thêm 10 biện pháp nới lỏng phòng chống dịch.

Đáng chú ý, quy định mới cho phép các trường hợp mắc COVID-19 nhẹ và không triệu chứng được cách ly tại nhà. Như vậy với hầu hết các trường hợp mắc COVID-19 đợt này ở thể nhẹ và không triệu chứng, đồng nghĩa với việc hầu hết người dân không phải đi cách ly tập trung.

Người dân cũng có thể lựa chọn tự cách ly điều trị tại nhà hoặc cách ly tập trung để điều trị. Cơ quan chức năng cũng loại bỏ phần nhiều mã quét y tế QR - vốn bắt buộc lâu nay. Đây là thay đổi quan trọng nhằm giảm áp lực cho ngành y tế. Nhiều địa phương đã dở bỏ các bệnh viện dã chiến.

Các địa phương không thực hiện xét nghiệm axit nucleic rộng theo khu vực hành chính mà chỉ thực hiện phạm vi rất hẹp tại khu vực nguy cơ cao. 

Trung Quốc đẩy nhanh quá trình hướng đến sống chung với COVID-19 - Ảnh 1.

Việc xác định khu vực nguy cơ cao chỉ thu hẹp theo phạm vi tòa nhà, căn hộ, tầng. Những nơi nguy cơ không cao không được hạn chế đi lại, không được dừng công việc, sản xuất và kinh doanh. Nghiêm cấm "phong tỏa tạm thời", trừ những nơi đặc thù cần bảo vệ nghiêm như viện dưỡng lão, trung tâm chăm sóc trẻ em, trường tiểu học đòi hỏi phải có kết quả xét nghiệm âm tính, còn lại các nơi khác không kiểm tra mã quét y tế, không kiểm tra kết quả xét nghiệm.

Các nhà thuốc trên cả nước phải duy trì hoạt động để phục vụ người dân. Các ngôi trường không có dịch phải dạy học trực tiếp.

Động thái mới này theo nhận định của nhiều chuyên gia, Trung Quốc đang đẩy nhanh quá trình hướng đến sống chung với COVI19. Nhiều nhận định cho rằng những giải pháp nới lỏng triển khai dồn dập vì chuyên gia đánh giá biến chủng Omicron độc lực nhẹ cũng như nhiều báo cáo kinh tế khó khăn.

Các thành phố của Trung Quốc nới lỏng quy định hạn chế phòng dịch COVID-19 Các thành phố của Trung Quốc nới lỏng quy định hạn chế phòng dịch COVID-19

VTV.vn - Ngày 4/12, nhiều thành phố của Trung Quốc, bao gồm cả thủ phủ Urumqi của Tân Cương, đã tuyên bố nới lỏng các biện pháp hạn chế chống dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước