Trung Quốc tiếp tục nới lỏng quy định phòng dịch

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 03/12/2022 06:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 2/12, nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các quy định phòng chống dịch COVID-19, liên quan đến xét nghiệm và cách ly.

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, nước này đang tích cực tối ưu hóa và hoàn thiện các biện pháp ứng phó với dịch COVID-19, khi mà khả năng lây bệnh của biến thể Omicron yếu đi, tỷ lệ tiêm chủng của người dân tăng và kinh nghiệm trong việc ngăn chặn virus đã được tích lũy nhiều.

Ông Triệu Lập Kiên - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết: "Chúng tôi luôn cam kết theo đuổi triết lý người dân và đời sống người dân là trên hết, đồng thời điều chỉnh và tối ưu hóa các biện pháp phản ứng trước những diễn biến mới nhất của đại dịch. Và chúng tôi đã đạt được những tiến bộ lớn trong cả phương diện ứng phó với dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. Thực tế đã chứng minh chính sách COVID-19 của Trung Quốc là dựa trên khoa học, chính xác và hiệu quả".

Trung Quốc tiếp tục nới lỏng quy định phòng dịch - Ảnh 1.

Với chủ trương này, nhiều thành phố của Trung Quốc đã và đang liên tục điều chỉnh các quy định phòng, chống COVID-19. Chính quyền thành phố Thành Đô đã không còn yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm âm tính khi tới các địa điểm công cộng hoặc sử dụng tàu điện ngầm. Thay vào đó, chỉ yêu cầu mã y tế màu xanh xác nhận họ chưa đi đến khu vực  "có nguy cơ cao".

Còn tại thủ đô Bắc Kinh, giới chức y tế yêu cầu các bệnh viện không từ chối điều trị cho những người không có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 48 giờ. Nhiều thành phố khác có dịch cũng đang cho phép nhà hàng, trung tâm mua sắm và kể cả trường học mở cửa trở lại, rõ ràng trái với các quy định phong tỏa ngặt nghèo trước đây.

Một số chuyên gia y tế Trung Quốc bày tỏ ủng hộ quyết định của giới chức địa phương cho phép các trường hợp dương tính được tự cách ly tại nhà. Đây sẽ là một sự thay đổi rõ rệt so với các quy định hiện hành vốn yêu cầu người bệnh cách ly tại các cơ sở của chính phủ.

Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc chấn chỉnh việc phong tỏa chống dịch Thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc chấn chỉnh việc phong tỏa chống dịch

VTV.vn - Bắc Kinh nghiêm cấm các địa phương lập rào chắn chặn vào các tòa nhà, lối đi tại những khu vực nguy cơ cao. Các lối đi phải thông thoáng để đảm bảo vận chuyển y tế…

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Trung Quốc

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước