Trung Quốc đứng thứ 3 thế giới về sản xuất khí đá phiến

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 27/08/2017 06:59 GMT+7

VTV.vn - Trữ lượng đá phiến tại Trung Quốc đã lên tới hơn 760 tỷ m3, đặt mục tiêu đến năm 2020, sẽ nâng trữ lượng khí đá phiến lên 1,5 nghìn tỷ m3.

Trung Quốc đã trở thành nhà sản xuất khí đốt đá phiến lớn thứ 3 thế giới, sau Mỹ và Canada. Nước này đã đạt sản lượng gần 8 tỷ m3 khí trong năm ngoái.

Theo nhà chức trách Trung Quốc, trữ lượng đá phiến tại nước này đã lên tới hơn 760 tỷ m3. Trong đó, mỏ đá phiến Fuling nằm ở phía Tây Nam thành phố Trùng Khánh là mỏ lớn thứ hai thế giới, trữ lượng hơn 600 tỷ m3.

Trung Quốc đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ nâng trữ lượng khí đá phiến lên 1,5 nghìn tỷ m3. Đồng thời, mục tiêu khai thác đạt khoảng 30 tỷ m3/năm.

Các nhà khai thác dầu đá phiến Mỹ - “Kẻ phá bĩnh” OPEC Các nhà khai thác dầu đá phiến Mỹ - “Kẻ phá bĩnh” OPEC Thị trường dầu đá phiến phục hồi ngoạn mục Thị trường dầu đá phiến phục hồi ngoạn mục Bloomberg: Các tập đoàn lớn đầu tư 10 tỷ USD vào ngành dầu đá phiến tại Mỹ Bloomberg: Các tập đoàn lớn đầu tư 10 tỷ USD vào ngành dầu đá phiến tại Mỹ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước