Trung Quốc được lợi gì khi thâu tóm Syngenta?

Vấn đề hôm nay-Thứ sáu, ngày 14/04/2017 06:00 GMT+7

VTV.vn - Kế hoạch ChemChina mua lại Tập đoàn thuốc trừ sâu và hạt giống Syngenta sẽ mang đến những lợi ích không nhỏ cho Trung Quốc.

Kế hoạch Tập đoàn ChemChina mua lại Tập đoàn thuốc trừ sâu và hạt giống Syngenta đã nhận được sự chấp thuận của Bộ Thương mại Trung Quốc. Mới đây, ChemChina và Syngenta cho biết, điều này cho thấy thỏa thuận trị giá 43 tỷ USD đã tiến bước nữa gần hơn để có thể hoàn tất kế hoạch, dự kiến vào mùa hè năm nay.

Chính phủ Trung quốc chấp thuận thỏa thuận ChemChina mua lại Syngenta mà không kèm bất cứ điều kiện nào. Trước đó, thỏa thuận này đã được cơ quan cạnh tranh của Liên minh châu Âu (EU), Mỹ và mới nhất là Mexico chấp thuận có điều kiện. Hiện, thỏa thuận này vẫn còn cần sự chấp thuận của chính phủ Ấn Độ. Thỏa thuận được đánh giá là một trong số những thương vụ mua bán, sáp nhập quan trọng sẽ làm thay đổi thị trường hạt giống và hoá chất nông nghiệp.

Trung Quốc chiếm 21% dân số thế giới, nhưng chỉ sở hữu 9% diện tích đất nông nghiệp toàn cầu. Đó chính là điểm mấu chốt để ChemChina quyết định thâu tóm Syngenta. Với vị thế là nhà sản xuất thuốc bảo vệ thực vật lớn nhất thế giới và nắm trong tay nhiều loại hạt giống biến đổi gen giúp tăng sản lượng, Syngenta sẽ giúp tăng sản lượng lương thực mà Trung Quốc sản xuất trên mỗi hecta, từ đó cải thiện sản xuất lương thực ở trong nước, giảm sự phụ thuộc vào lương thực nhập khẩu.

Đằng sau động thái theo đuổi hãng thuốc trừ sâu lớn nhất thế giới của tập đoàn nhà nước ChemChina là tham vọng của Trung Quốc đối với vấn đề an ninh lương thực. Những năm gần đây, Trung Quốc đã mạnh tay thâu tóm các tài sản nông nghiệp trên toàn cầu, từ các nông trại tới nhà máy sản xuất đường, nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực cho dân số ngày càng tăng của mình.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước