Trung Quốc ghi nhận hơn 5.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ, mức cao chưa từng thấy

Quỳnh Chi (Theo France24)-Thứ ba, ngày 15/03/2022 17:37 GMT+7

Hơn 5.000 camwsc mới COVID-19 đã được ghi nhận tại Trung Quốc vào ngày 15/3. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 15/3, Trung Quốc ghi nhận 5.280 ca COVID-19 mới, cao gấp hơn 2 lần so với con số của ngày trước đó và là mức nhiễm hàng ngày cao nhất kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tỉnh Cát Lâm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch COVID-19 với hơn 3.000 trường hợp mắc mới.

Kể từ khi virus SARS-CoV-2 xuất hiện lần đầu tiên ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019, Trung Quốc đã thành công trong việc ngăn chặn các đợt bùng phát quy mô lớn thông qua chiến lược "Zero COVID-19" nghiêm ngặt, bao gồm phong tỏa cứng, bắt buộc phần lớn cư dân phải ở trong nhà của họ.

Tuy nhiên, ngày 15/2/2022 là ngày thứ sáu liên tiếp có hơn 1.000 trường hợp mắc mới được ghi nhận tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.

Ít nhất 11 thành phố, quận/huyện trên toàn Trung Quốc đã bị đóng cửa vì đợt bùng phát dịch mới nhất, bao gồm cả trung tâm công nghệ phía Nam Thâm Quyến, nơi sinh sống của 17 triệu người.

Chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) đã giảm hơn 3% trong ngày 15/3.

Trung Quốc ghi nhận hơn 5.000 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ, mức cao chưa từng thấy - Ảnh 1.

Xét nghiệm COVID-19 hàng loạt trên toàn thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, ngày 13/3. (Ảnh: Reuters)

Dữ liệu theo dõi chuyến bay cho thấy, hàng chục chuyến bay nội địa tại các sân bay ở Bắc Kinh và Thượng Hải đã bị hủy trong sáng cùng ngày.

Theo một phát ngôn viên, đợt bùng phát dịch tại các nhà máy của Tập đoàn Volkswagen ở thành phố Trường Xuân thuộc tỉnh Cát Lâm đã khiến ba cơ sở phải dừng hoạt động trong ít nhất ba ngày từ ngày 14/3.

Nhiều thành phố khác bao gồm Thượng Hải đã phong tỏa một số khu dân cư và tòa nhà tromng bối cảnh chính quyền địa phương nỗ lực giảm thiểu sự gián đoạn trong cuộc sống hàng ngày.

Tuy nhiên, giới chức y tế Trung Quốc đã cảnh báo, những biện pháp hạn chế nghiêm ngặt hơn có thể sẽ được triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Cát Lâm cam kết sẽ nỗ lực hết mình để "kéo giảm số ca mắc COVID-19 trong cộng đồng trong một tuần" trong cuộc họp khẩn cấp vào tối 14/3, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin.

Cư dân của tỉnh Cát Lâm, giáp biên giới với Triều Tiên, đã bị cấm ra khỏi địa phương từ ngày 14/3.

Trung Quốc: Biến thể Omicron làm bùng phát các ổ dịch từ Thượng Hải đến Thâm Quyến Trung Quốc: Biến thể Omicron làm bùng phát các ổ dịch từ Thượng Hải đến Thâm Quyến

VTV.vn - Tính đến sáng 15/3, thế giới đã ghi nhận 458,87 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 6.067 triệu trường hợp tử vong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước