Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp, người tài hướng về nông thôn

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 17/06/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách nhằm khuyến khích doanh nghiệp, người tài hướng về nông thôn.

Làn sóng người trẻ di cư lên thành phố đã tạo lỗ hổng kinh tế đối với khu vực nông thôn Trung Quốc. Bởi thế gần đây, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp, người tài hướng về nông thôn. Nhiều chính sách được đưa ra để khuyến khích nhân tài về quê lập nghiệp.

Tại một làng quê ở tỉnh Hồ Nam, người già lo chuyện đồng áng, đưa trẻ đến trường, trong khi người trẻ thì ly hương, tìm đến những phố thị sầm uất để mưu sinh. Bà Triệu ngoài 70 tuổi, chồng chết, ba người con đều đã đến các thành phố kiếm sống, để lại mấy đứa cháu cho bà giữ hộ. Một cuộc khảo sát gần đây, người trên 60 tuổi chiếm hơn 15,6% dân số ở nông thôn, so với thành thị là 10%.

Bà Triệu Phong Linh - Người dân tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc nói: "Thật là khốn khổ bởi tôi cứ ở thui thủi một mình, nếu có chúng ở gần nhà thì đỡ biết  mấy, gánh nặng trên vai tôi cũng nhẹ hơn".

Trung Quốc kêu gọi doanh nghiệp, người tài hướng về nông thôn - Ảnh 1.

Hơn 100.000 đơn vị máy móc nông nghiệp đã được lắp đặt hệ thống tự lái Bắc Đẩu giám sát thu hoạch lúa, ngô

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ  khuyến khích các tập đoàn công nghệ tham gia vào quá trình phục hồi nông thôn, bước đầu các tập đoàn công nghệ lớn như Tencent, Alibaba, Baidu, Huawei chuyển hướng đầu tư mạnh nông nghiệp kỹ thuật cao, Internet vạn vật, 5G, thương mại điện tử. Chỉ riêng lĩnh vực nông nghiệp, hơn 100.000 đơn vị máy móc nông nghiệp đã được lắp đặt hệ thống tự lái Bắc Đẩu giám sát thu hoạch lúa, ngô cũng như máy kéo làm đất.

Theo ông Vu Hiền Thành - Chủ tịch Hệ thống vệ tinh điều hướng toàn cầu Trung Quốc: "Hệ thống vệ tinh Bắc Đẩu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích và dẫn dắt sự phát triển kinh tế và xã hội, nhất là hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn".

Nhiều tỉnh thành chiêu dụ nhân tài về nông thôn. Tỉnh Vân Nam trợ cấp cho sinh viên tốt nghiệp giỏi về các huyện nghèo, với mức trợ cấp lên đến gần 50 ngàn Nhân dân tệ/năm, tỉnh Chiết Giang cung cấp vốn cho sinh viên khởi nghiệp. Đã xuất hiện xu hướng nhiều sinh viên về quê tìm việc trước áp lực nền kinh tế khó khăn do dịch bệnh cũng như nhiều chính sách đãi ngộ tại vùng nông thôn.

Trung Quốc cấm văn hóa làm việc '996' tại các doanh nghiệp Trung Quốc cấm văn hóa làm việc "996" tại các doanh nghiệp

VTV.vn - "Văn hóa 996" chỉ việc các nhân viên làm từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối trong 6 ngày/tuần.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước