Trung Quốc khôi phục các hoạt động đi lại, kinh doanh

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Thứ bảy, ngày 03/12/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Theo nhận định của các chuyên gia, các bước đi này cho thấy Chính phủ Trung Quốc đang thay đổi đáng kể cách tiếp cận chống dịch.

Sau khi nới lỏng đáng kể các biện pháp chống dịch, tại các thành phố dịch nặng nhất tại Trung Quốc như Quảng Châu, Bắc Kinh, Trùng Khánh,... thì hiện nay các dịch vụ kinh doanh ăn uống đã mở lại ngày càng nhiều. Cùng với đó, việc đi lại giữa các địa phương đã không còn nhiều hạn chế.

Với các giải pháp chống dịch khoa học và chính xác hơn, Thượng Hải, Bắc Kinh, Trùng Khánh, Quảng Châu dỡ bỏ phong tỏa, chỉ phong tỏa trong phạm vi hẹp của ca bệnh, bỏ xét nghiệm thường xuyên đối với những địa phương nguy cơ thấp, người tiếp xúc gần với ca bệnh được cách ly tại nhà. Các dịch vụ tìm kiếm trực tuyến vé tàu rời Quảng Châu đến các tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Quý Châu đã tăng 250%, cổng thông tin tìm kiếm vé máy bay tăng 400%. Hoạt động mua bán, đi lại tại hầu hết các tỉnh thành được khôi phục.

Trung Quốc khôi phục các hoạt động đi lại, kinh doanh - Ảnh 1.

Tại các quận ở khu vực nguy cơ thấp tại Quảng Châu, hàng quán đã mở cửa lại từ giữa tuần này. Điều này không chỉ tháo gỡ nhiều khó khăn cho người kinh doanh vì phải trả tiền thuê mặt bằng, trả lương nhân viên mà ngay cả người dân cũng vui mừng bởi 1 tháng nay cuộc sống bị đảo lộn. Các địa điểm vui chơi giải trí, dịch vụ trong nhà như rạp chiếu phim, phòng tập thể dục, thư viện cũng bắt đầu mở cửa trở lại. Các trường tiểu học, trung học cơ sở và mẫu giáo ở các khu vực có nguy cơ thấp được phép dạy học trực tiếp. 

Các chuyên gia cho rằng, các bước đi này cho thấy Chính phủ Trung Quốc đang thay đổi đáng kể cách tiếp cận chống dịch. Các biến thể phụ Omicron tại Trung Quốc lây truyền cao, độc lực thấp, ít gây ra bệnh nghiêm trọng và tử vong là một trong những nguyên nhân khiến Trung Quốc giảm bớt các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

Trung Quốc tiếp tục nới lỏng quy định phòng dịch Trung Quốc tiếp tục nới lỏng quy định phòng dịch

VTV.vn - Ngày 2/12, nhiều thành phố trên khắp Trung Quốc tiếp tục nới lỏng các quy định phòng chống dịch COVID-19, liên quan đến xét nghiệm và cách ly.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước