Trung Quốc lo ngại về hợp tác tàu ngầm hạt nhân

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 04/02/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 3/2 đã ra tuyên bố phản đối việc Anh, Mỹ và Australia tăng cường hợp tác về tàu ngầm hạt nhân.

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ tại Bắc Kinh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nêu rõ, nước này quan ngại sâu sắc và kiên quyết phản đối.

Bà Mao Ninh đưa ra tuyên bố trên khi được hỏi về khả năng sẽ có tuyên bố về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tàu ngầm hạt nhân trong khuôn khổ chuyến công du Mỹ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak vào tháng 3 tới.

Điểm nổi bật nhất trong thông báo thành lập AUKUS là việc Australia sẽ được tiếp cận, sở hữu các tàu ngầm hạt nhân và công nghệ tàu ngầm.

Nga tập trận bằng tàu ngầm năng lượng hạt nhân tại Bắc Cực Nga tập trận bằng tàu ngầm năng lượng hạt nhân tại Bắc Cực

VTV.vn - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các tàu ngầm năng lượng hạt nhân của nước này đã tiến hành tập trận tên lửa tại Bắc Cực.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước