Trung Quốc nối lại một số chuyến bay quốc tế tới Bắc Kinh

PV (Tổng hợp)-Thứ năm, ngày 03/09/2020 11:42 GMT+7

Một máy bay của Hãng Air China trên đường băng tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: EPA-EFE

VTV.vn - Từ hôm nay (3/9), Trung Quốc sẽ cho nối lại một số chuyến bay quốc tế bay thẳng tới Bắc Kinh từ những nước có tỉ lệ lây lan dịch COVID-19 thấp.

Việc nối lại chuyến bay tới Bắc Kinh sẽ áp dụng với hành khách từ 8 nước: Thái Lan, Campuchia, Pakistan, Hy Lạp, Đan Mạch, Áo, Thụy Điển và Canada.

Tuy nhiên, hành khách vẫn phải tuân thủ quy định cách ly trong 14 ngày sau khi xuống sân bay, và sẽ phải xét nghiệm COVID-19 hai lần. Việc thay đổi chính sách cũng có thể được đưa ra bất cứ lúc nào tùy tình hình dịch bệnh.

Kể từ cuối tháng 3, mọi chuyến bay quốc tế tới Bắc Kinh đều phải chuyển hướng tới các thành phố khác của Trung Quốc. Tại đó, hành khách được xét nghiệm tầm soát COVID-19 trước khi tới thủ đô Bắc Kinh và họ cũng phải ở các khu cách ly tập trung theo quy định.

Tính tới ngày 1/9, CAAC cho biết đã có 511 chuyến bay quốc tế tới Bắc Kinh phải chuyển hướng như vậy.

Cuộc sống tại Bắc Kinh lúc này phần lớn đã trở lại bình thường, mặc dù việc đo thân nhiệt vẫn duy trì tại lối vào các tòa nhà và một số nơi vẫn yêu cầu mọi người quét mã QR để ghi lại lịch trình di chuyển của họ trong ứng dụng theo dõi sức khỏe.

Việc nối lại một số chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh được thực hiện khi tỉ lệ lây bệnh COVID-19 ở Trung Quốc đã giảm xuống chỉ còn 8 ca ghi nhận trong ngày 2/9.

Trung Quốc bắt gần 5.800 nghi phạm liên quan COVID-19 Trung Quốc bắt gần 5.800 nghi phạm liên quan COVID-19

VTV.vn - Gần 5.800 nghi phạm với tội danh liên quan đến COVID-19 đã bị bắt tại Trung Quốc. Đây là thông tin Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc đưa ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước