Trung Quốc phản đối khả năng can thiệp quân sự ở Triều Tiên

Hậu Tài-Thứ ba, ngày 05/09/2017 11:27 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc kiên định sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên và phản đối mọi hành động nhằm gây sức ép quân sự lên quốc gia này.

Ngày 4/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng tuyên bố, Trung Quốc kiên định sử dụng các biện pháp hòa bình để giải quyết tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, đồng thời phản đối mọi hành động nhằm gây sức ép quân sự lên quốc gia này.

Tại cuộc họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc tái khẳng định, các giải pháp quân sự không nằm trong danh sách các biện pháp Bắc Kinh theo đuổi để giải quyết tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Bên cạnh đó, người phát ngôn cho rằng, cộng đồng quốc tế đã có những phản ứng dứt khoát đối với vụ thử hạt nhân lần thứ 6 (vào ngày 3/9) của Triều Tiên, tuy nhiên nhấn mạnh tình hình đang vô cùng phức tạp và cần được giải quyết một cách hòa bình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước