Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ, cho đây là hành vi khiêu khích chính trị

VTV Digital-Thứ năm, ngày 23/07/2020 11:33 GMT+7

VTV.vn - Trước yêu cầu bất ngờ đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, các cơ quan ngoại giao của Trung Quốc đã có những phản ứng mạnh mẽ.

Sáng nay theo giờ Bắc Kinh, trên trang web của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ nêu rõ, Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ, cho đây là hành vi khiêu khích chính trị. 

Đại sứ quán Trung Quốc cũng cho rằng những chỉ trích của Mỹ về can thiệp nội bộ và đánh cắp sở hữu trí tuệ - nguyên nhân đóng cửa Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston - là vô căn cứ.

Còn trong cuộc họp báo chiều qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng phản đối mạnh mẽ quyết định của Mỹ, cho rằng đây là hành động leo thang chưa từng có, yêu cầu Mỹ rút lại hành động sai lầm này, nếu không Trung Quốc sẽ có những đáp trả cần thiết.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cảnh báo công dân đang du học tại Mỹ cảnh giác trước nguy cơ bắt giữ và thẩm vấn.

Quan hệ Mỹ - Trung Quốc ngày càng xấu đi từ những mâu thuẫn thương mại, đại dịch COVID-19 và vấn đề Hong Kong.

Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc, giá vàng lập đỉnh trong gần 1 thập kỷ Căng thẳng Mỹ - Trung Quốc, giá vàng lập đỉnh trong gần 1 thập kỷ Mỹ truy tố tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu và bí mật quốc phòng Mỹ truy tố tin tặc Trung Quốc đánh cắp dữ liệu và bí mật quốc phòng Mỹ nêu lý do yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston Mỹ nêu lý do yêu cầu Trung Quốc đóng cửa Tổng lãnh sự quán tại Houston

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước