Trung Quốc phản ứng về vụ Mỹ truy tố Huawei

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/01/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - Ngay sau cáo buộc Tập đoàn Huawei và bà Mạnh Vãn Chu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng động thái này có động cơ chính trị.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh sẽ kiên quyết bảo vệ các lợi ích hợp pháp của các công ty Trung Quốc.

Trung Quốc cho rằng các hành động của Mỹ là "đàn áp vô lý" các công ty của nước này và yêu cầu dỡ bỏ lệnh bắt giữ đối với Giám đốc tài chính của tập đoàn này Mạnh Vãn Chu.

Trong khi đó, Tập đoàn Huawei cũng đã bác bỏ và bày tỏ sự thất vọng đối với bản cáo trạng mà Chính phủ Mỹ đưa ra.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều đang rất nỗ lực giải quyết tranh chấp thương mại trước ngày 1/3/2019, thời điểm quan trọng đánh dấu kết thúc 90 ngày đình chiến thương mại. Tuy nhiên, với những diễn biến tiêu cực này, dư luận khó có thể chờ đợi gì ở kết quả của các cuộc đàm phán sắp tới.

Trung Quốc chỉ trích cáo buộc của Mỹ vụ Huawei là “bất công, vô đạo đức” Trung Quốc chỉ trích cáo buộc của Mỹ vụ Huawei là “bất công, vô đạo đức” Mỹ khởi tố hình sự tập đoàn Huawei Mỹ khởi tố hình sự tập đoàn Huawei Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ dẫn độ Giám đốc Huawei Trung Quốc dọa đáp trả nếu Mỹ dẫn độ Giám đốc Huawei

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước