Trung Quốc phát hiện 137 trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 26/10/2020 11:32 GMT+7

137 trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng đã được phát hiện tại Trung Quốc. (Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Ngày 25/10, Trung Quốc đã phát hiện 137 trường hợp nhiễm COVID-19 không triệu chứng tại thành phố Kashgar, khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc.

Trước đó một ngày, giới chức Tân Cương đã phát hiện một trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2. Đây trường hợp mắc COVID-19 mới đầu tiên trong cộng đồng trong hơn 10 ngày qua ở Trung Quốc đại lục.

Tất cả 137 trường hợp mắc mới đều liên quan đến một nhà máy may mặc ở thành phố Kashgar, phía Nam Tân Cương. Một quan chức từ Ủy ban Y tế Tân Cương cho biết, cha mẹ của một cô gái 17 tuổi được phát hiện nhiễm COVID-19 nhưng không có triệu chứng đã làm việc tại nhà máy này. Hiện các ca nhiễm đang được theo dõi y tế tại một bệnh viện và chưa xuất hiện các triệu chứng nào, kể cả sốt hoặc ho.

Các ca bệnh mới nói trên đánh dấu những trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng đầu tiên ở Trung Quốc đại lục kể từ ngày 14/10, khi một ca bệnh được phát hiện ở Thanh Đảo. Tân Cương đã phát sinh ổ dịch COVID-19 vào tháng 8, nhưng không có trường hợp mới nào được phát hiện thêm ở khu vực này kể từ ngày 15/8. 

Thành phố Kashgar ở phía Nam Tân Cương đã triển khai chương trình xét nghiệm COVID-19 vào tối 24/10 đối với 4,75 triệu cư dân tại khu vực này. Tính đến chiều 25/10, hơn 2,84 triệu người đã được xét nghiệm. Theo chính quyền thành phố Kashgar, việc xét nghiệm cho số dân còn lại sẽ được thực hiện vào ngày 27/10.

Trung Quốc phát hiện 137 trường hợp mắc COVID-19 không triệu chứng - Ảnh 1.

Thành phố Kashgar đã triển khai chương trình xét nghiệm COVID-19 đối với 4,75 triệu cư dân. (Ảnh: Reuters)

Ngày 25/10, chính quyền Kashgar cho biết, tất cả trường học (ngoại trừ các trường đại học) sẽ đóng cửa đến hết ngày 30/10, nhưng các siêu thị và trung tâm mua sắm vẫn được phép mở cửa. Giới chức thành phố đã lập tức ban hành lệnh hạn chế đi lại, hủy các chuyến bay và ngừng hoạt động giao thông công cộng.

Bốn thị trấn ở Kashgar được xác định là khu vực có nguy cơ cao. Cùng ngày 25/10, Ủy ban Y tế Quốc gia của Trung Quốc đã cử các chuyên gia tới Kashgar để hướng dẫn công tác kiểm soát, ngăn chặn dịch COVID-19 ở thành phố này.

Các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên được phát hiện tại thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc vào cuối năm 2019. Đến nay, Trung Quốc đại lục đã ghi nhận trên 85.800 trường hợp nhiễm COVID-19. Số bệnh nhân COVID-19 không qua khỏi tại quốc gia này là hơn 4.600 người.

Người dân Trung Quốc đổ xô tiêm thử vaccine COVID-19 Người dân Trung Quốc đổ xô tiêm thử vaccine COVID-19 Trung Quốc lần đầu phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì Trung Quốc lần đầu phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì Trung Quốc ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau 2 tháng Trung Quốc ghi nhận các ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên sau 2 tháng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước