Trung Quốc: Phát hiện thêm nhiều sản phẩm chứa dầu bẩn

Quỳnh Anh-Thứ hai, ngày 15/09/2014 15:24 GMT+7

Số doanh nghiệp bị phát hiện sử dụng dầu bẩn trong vụ bê bối dầu bẩn ở Đài Loan, Trung Quốc tăng lên tới con số 1.344 doanh nghiệp.

Trong số các doanh nghiệp vừa bị phát hiện bao gồm cả các hãng có tên tuổi lớn như Want Want và Vedan, đáng chú ý là có rất nhiều thực phẩm trẻ em nằm trong số bị nhiễm dầu ăn độc.

Điều tra mới đây đưa ra kết quả gồm 323 mặt hàng thực phẩm có chứa dầu bẩn và nhiễm độc, trong đó, có hơn 8 triệu sản phẩm như mỳ ăn liền và nhiều loại bim bim của trẻ em cũng bị ảnh hưởng.

Thủ tướng Đài Loan, Trung Quốc Jiang Yi-huah đã thay mặt Chính phủ lên tiếng xin lỗi về vụ bê bối thực phẩm này vào cuối tuần vừa qua.

Cũng trong cùng thời gian này, Bộ trưởng Y tế Đài Loan, Trung Quốc Chiu Wen-ta xin nhận trách nhiệm và nói lời từ chức. Tuy nhiên, ông Chiu Wen-ta cũng nói rằng, các nhà chức trách cần phải tập trung vào giải quyết hậu quả trước khi đổ trách nhiệm cho bất kì ai.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước