Trung Quốc phát triển robot siêu nhỏ, mang được vật nặng gấp 100 lần cơ thể

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 08/10/2018 08:22 GMT+7

VTV.vn - Các nhà khoa học Hong Kong (Trung Quốc) đang phát triển một loại robot siêu nhỏ, có khả năng mang được vật nặng gấp 100 lần cơ thể chúng.

Tiềm năng ứng dụng của loại robot này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho con người, đặc biệt là trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Loại robot này là một loại robot thân mềm, lấy cảm hứng từ cấu trúc chân của nhiều sinh vật sống. Robot này có kích thước vài milimet nhưng lại có khả năng di chuyển linh hoạt.

Khi gặp vật cản cao hơn chân 10 lần, robot có thể nâng phần đầu lên 90 độ để vượt qua. Nó cũng mang được vật nặng gấp 100 lần cơ thể.

Trung Quốc phát triển robot siêu nhỏ, mang được vật nặng gấp 100 lần cơ thể - Ảnh 1.

Robot siêu nhỏ này có thể mang được vật nặng gấp 100 lần cơ thể.

"Khả năng vận chuyển, vận động tuyệt vời, kết hợp với khả năng vượt chướng ngại vật khiến robot rất phù hợp hoạt động trong môi trường khắc nhiệt. Ví dụ, nó có thể được sử dụng cho việc vận chuyển thuốc vào bên trong cơ thể người", ông Shen Yajing, Đại học Hong Kong (Trung Quốc), cho biết.

Các khoa học đang nghiên cứu bổ sung thêm khả năng phân hủy sinh học cho robot, qua đó không gây hại hoặc phản ứng phụ cho cơ thể con người. Nghiên cứu dự kiến hoàn thành trong 2 - 3 năm tới.

Mỹ và Canada phát triển robot tự học làm việc nhà Mỹ và Canada phát triển robot tự học làm việc nhà

VTV.vn - Các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) và Đại học Toronto (Canada) đang phát triển một robot có thể tự “mày mò” học cách làm việc nhà.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước