Trung Quốc phạt tù nhiều quan chức vì tội nhận hối lộ

Tường Vy (VTV8)-Chủ nhật, ngày 06/08/2017 15:31 GMT+7

(Ảnh minh họa: The Telegraph)

VTV.vn - Liên quan đến hành vi nhận hối lộ, Tòa án Nhân dân trung cấp tại một số thành phố của Trung Quốc đã phạt tù nhiều quan chức.

Ngày 5/8, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc đã tuyên phạt cựu Trưởng Ban giám sát Ngân hàng Phát triển Trung Quốc Diêu Trung Dân 14 năm tù vì tội nhận hối lộ.

Trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc, Diêu Trung Dân đã nhận hối lộ lên tới 36,2 triệu NDT (tương đương 5,4 triệu USD) một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua anh trai từ năm 2002 - 2013. Thông báo cũng cho biết, hình phạt cho ông Diêu Trung Dân đã được giảm nhẹ do thành khẩn khai báo. Ngoài ra, ông Diêu Trung Dân bị phạt 3,5 triệu NDT (khoảng 520.000 USD) và tất cả tài sản có nguồn gốc bất chính bị sung công quỹ.

Trước đó, Tòa án Nhân dân trung cấp thành phố Tương Dương, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc đã tuyên phạt 11 năm tù đối với ông Ngô Thiên Quân, từng là Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Chính pháp Tỉnh ủy Hà Nam, về tội nhận hối lộ.


Trung Quốc: Một quan chức doanh nghiệp lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ 45 triệu USD Trung Quốc: Một quan chức doanh nghiệp lĩnh án tử hình vì nhận hối lộ 45 triệu USD Trung Quốc truy tố thêm 2 quan chức nhận hối lộ Trung Quốc truy tố thêm 2 quan chức nhận hối lộ Trung Quốc khởi tố hai quan chức cấp cao với cáo buộc nhận hối lộ Trung Quốc khởi tố hai quan chức cấp cao với cáo buộc nhận hối lộ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước