Trung Quốc phóng chùm vệ tinh viễn thám

Thế giới hôm nay-Thứ bảy, ngày 01/04/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc hôm qua đã phóng tên lửa đẩy Trường Chinh-2D lên quỹ đạo, mang theo 4 vệ tinh viễn thám xếp thành chùm hình bánh xe.

Chùm vệ tinh PIESAT-1 có cấu trúc giống bánh xe, gồm vệ tinh chính quay quanh "trục"  trung tâm và 3 vệ tinh phụ cách đều nhau trong "bánh xe" hình elip và quay xung quanh vệ tinh chính.

Trung Quốc phóng chùm vệ tinh viễn thám - Ảnh 1.

Các vệ tinh phụ này cách vệ tinh chính khoảng vài trăm mét. PIESAT-1 chủ yếu được sử dụng để cung cấp các dịch vụ dữ liệu viễn thám thương mại, có khả năng tiến hành đo đạc đất đai toàn cầu hiệu quả cao và nhanh.

PIESAT có thể thực hiện theo dõi biến dạng ở mức milimet để xác định tình trạng đất lún, sụt lở, qua đó có thể phát hiện sớm các thảm họa địa chất lớn.

Phóng thành công vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 lên quỹ đạo Phóng thành công vệ tinh viễn thám VNREDSat-1 lên quỹ đạo

 Vào đúng 9h06 phút sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam), vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam đã được phóng thành công lên quỹ đạo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước