Trung Quốc phóng vệ tinh giám sát khí thải carbon

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 22/12/2016 17:46 GMT+7

VTV.vn - Vệ tinh giám sát khí thải carbon có tên là TanSat được phóng tại Trung tâm phóng vệ tinh Tửu Tuyền, Tây Bắc Trung Quốc.

Trung Quốc đã phóng vệ tinh giám sát khí thải carbon đầu tiên của nước này trong nỗ lực tìm hiểu, giám sát và giải quyết các loại khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.

Với động thái này, Trung Quốc đã trở thành nước thứ ba, sau Nhật Bản và Mỹ phóng vệ tinh theo dõi các loại khí nhà kính thông qua vệ tinh riêng của mình. Trong khoảng thời gian 3 năm làm nhiệm vụ, vệ tinh TanSat sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng về nồng độ khí CO2 trên toàn cầu 16 ngày/lần.

Vệ tinh này được cho là sẽ giúp nhà chức trách Trung Quốc hiểu hơn về tình trạng biến đổi khí hậu để đưa ra những chính sách phù hợp trong nỗ lực đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước