Trung Quốc sẽ ban hành các chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 17/10/2022 08:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc sẽ ban hành các chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh, trước lo ngại dân số già hóa có thể ảnh hưởng tới kinh tế.

Trong bài phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 vào sáng nay, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, sẽ thiết lập hệ thống chính sách và theo đuổi chiến lược quốc gia chủ động nhằm ứng phó với tình trạng già hóa dân số.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đang trên đà giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay, dự báo sẽ chỉ có chưa tới 10 triệu trẻ ra đời, so với con số 10,6 triệu vào năm ngoái.

Trung Quốc sẽ ban hành các chính sách thúc đẩy tỷ lệ sinh - Ảnh 1.

Tỷ lệ sinh của nước này là 1,16 vào năm ngoái, thấp hơn mức tiêu chuẩn dân số ổn định 2,1 của OECD và thuộc nhóm thấp nhất trên thế giới.

Trong khoảng hơn một năm trở lại đây, Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp khuyến khích sinh như khấu trừ thuế, nghỉ thai sản dài hơn, tăng cường bảo hiểm y tế, trợ cấp nhà ở, hỗ trợ thêm tiền cho con thứ ba.

Dân số Trung Quốc giảm từ năm 2025 Dân số Trung Quốc giảm từ năm 2025

VTV.vn - Ủy ban Dân số Quốc gia Trung Quốc vừa dự báo, dân số nước này sẽ giảm từ năm 2025 do tỷ lệ sinh ngày càng thấp trong khi dân số ngày càng già.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước