Trung Quốc sơ tán cả thị trấn để chống dịch COVID-19

Thái Bình (Phóng viên thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 29/08/2021 12:55 GMT+7

Người dân thành phố Thụy Lệ xếp hàng chờ xét nghiệm COVID-19 (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Giải pháp này được Trung Quốc đưa ra sau khi các biện pháp phong tỏa trước đây chưa hiệu quả, khiến dịch tái bùng phát trong nhiều tháng qua tại khu vực biên giới.

Sau các biện pháp phong thành nghiêm ngặt, phong tỏa, bán phong tỏa, Trung Quốc vừa có thêm một giải pháp mạnh là "vườn không nhà trống" trong chiến lược chống dịch không khoan nhượng - Zero COVID (Không ca COVID-19).

Theo đó, Trung Quốc sơ tán hơn 5.000 người ở thị trấn Thư Cốc, thành phố Thụy Lệ, tỉnh Vân Nam đến một thị trấn khác sâu trong nội địa. Sau khi cả thị trấn trống không, ngành chức năng triển khai các giải pháp chống dịch, phun xịt hoá chất, đặc biệt là thiết lập hệ thống camera giám sát dày đặc hơn để kiểm soát tình trạng nhập cư trái phép vào thị trấn.

Đây được xem là trận chiến quyết liệt lần cuối cùng của Trung Quốc vì các giải pháp phong tỏa trước đây chưa hiệu quả, dịch tái đi tái lại từ tháng 3 đến nay. Trong 4 - 5 tháng qua, thị trấn Thư Cốc giáp với biên giới Myanmar không thể kiểm soát triệt để dịch bệnh do bị lây nhiễm từ những người qua lại biên giới, với số ca mắc mỗi ngày vài ca. Cũng trong khoảng thời gian đó, thành phố Thụy Lệ và Myanmar, với đường biên giới dài hơn 170 km, đã xét nghiệm đại trà hơn 30 lần.

Do theo đuổi chính sách không ca COVID-19 nên Trung Quốc luôn siết rất chặt vùng biên giới với các nước có dịch, trong đó có cả Việt Nam. Dù số ca nội địa của quốc gia này bằng 0 hoặc mỗi ngày xuất hiện một vài ca nhiễm nhưng lại có tới vài chục ca nhập cảnh. Chính vì vậy, Trung Quốc gần như đóng cửa với các hoạt động du lịch từ nước ngoài vào, hộ chiếu phổ thông hầu như bị cấm vào nước này.

Theo giới quan sát, chính sách không khoan nhượng Zero COVID của nước này sẽ khó thay đổi trước kỳ Olympic mùa đông diễn ra vào tháng 2/2022 mà Trung Quốc đăng cai.

Hôm nay, Uỷ ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo không ghi nhận ca COVID-19 nội địa nào.

Trung Quốc đạt hơn 63% dân số tiêm vaccine COVID-19 đủ liều Trung Quốc đạt hơn 63% dân số tiêm vaccine COVID-19 đủ liều

VTV.vn - Chiều 27/8, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố, nước này đã tiêm hơn 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước