Trung Quốc – top đầu quốc gia có nhiều vaccine thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối

Thái Bình (Phóng viên THVN tại Trung Quốc)-Chủ nhật, ngày 25/10/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trung Quốc đang nằm trong top đầu các quốc gia trên thế giới có nhiều vaccine thử nghiệm lâm sàng ở giai đoạn cuối nhất.

Bước đầu thử nghiệm tại nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy, các vaccine này chưa có phản ứng phụ nguy hiểm nào. Song song đó, các công ty dược Trung Quốc cũng đang ráo riết xây dựng để sẵn sàng đưa các nhà máy quy mô lớn vào sản xuất số lượng lớn vaccine.

Các báo lớn ở Trung Quốc như Chinadaily, Tân Hoa Xã, Nhật báo Bắc Kinh, Nhật báo Thượng Hải đều dành nhiều thời lượng để đưa tin về cuộc chay đua vaccine của Trung Quốc. Hiện nước này có 13 trong tổng số 44 loại vaccine trên toàn thế giới đang thử nghiệm lâm sàng.

Theo ông Điền Bảo Quốc, Bộ Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc, 4 loại vaccine thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 của Trung Quốc trên 60 ngàn người tại nhiều nước đều chưa phát hiện bất cứ phản ứng phụ nghiêm trọng nào. Vaccine của công ty Sinovac đang được thử nghiệm tại Brazil, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc – top đầu quốc gia có nhiều vaccine thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối - Ảnh 1.

Còn Chủ tịch Tập đoàn Y dược Trung Quốc Sinopharm, Lưu Kính Trinh, đơn vị sở hữu vaccine dạng bất hoạt, đang thử nghiệm lâm sàng trên 50 ngàn người ở 10 nước nhấn mạnh: các phản hồi từ kết quả thử nghiệm rất khả quan và nhận được sự công nhận từ cộng đồng nhiều nước. Sinopharm là đơn vị sở hữu 2/4 loại vaccine Trung Quốc đang thử nghiệm giai đoạn ba. Dự báo, vaccine của Sinopharm sẽ cung cấp ra thị trường vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Hiện tại đã có hàng chục quốc gia yêu cầu được ưu tiên tiếp cận vaccine của Trung Quốc.

Báo chí Trung Quốc cũng dẫn nguồn được đăng trên Tạp chí Y khoa hàng đầu thế giới The Lancet, kết luận bước đầu ứng viên vaccine bất hoạt thử nghiệm lâm sàng của Trung Quốc cho các đối tượng từ 18 đến 80 tuổi là an toàn. Thử nghiệm không được thiết kế để đánh giá hiệu quả của vaccine.

Trung Quốc sẽ có vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 11 Trung Quốc sẽ có vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 11 Trung Quốc công bố vaccine ngừa COVID-19 không quá 88 USD Trung Quốc công bố vaccine ngừa COVID-19 không quá 88 USD Trung Quốc sẽ sản xuất 1 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2021 Trung Quốc sẽ sản xuất 1 tỉ liều vaccine ngừa COVID-19 vào năm 2021

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước