Trung Quốc thành lập thêm 7 khu thương mại tự do mới

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 04/04/2017 06:57 GMT+7

VTV.vn - Với 7 khu thương mại tự do vừa được khai trương tại các tỉnh miền Tây và miền Trung, tổng số khu thương mại tự do ở Trung Quốc đã đạt tới con số 11.

Nhờ những đặc khu kinh tế, nền kinh tế Trung Quốc đã đạt được giai đoạn tăng trưởng thần kỳ. Sau gần 40 năm thành lập các đặc khu kinh tế, Trung Quốc tiếp tục mở cửa các khu thương mại tự do. Mới đây nhất, 7 khu thương mại tự do vừa được khai trương tại các tỉnh miền Tây và miền Trung của Trung Quốc, nâng tổng số khu thương mại tự do ở quốc gia này lên tới con số 11.

Trong số 7 khu thương mại tự do mới của Trung Quốc, mỗi khu sẽ được quy hoạch thành 3 tiểu khu với tổng diện tích là 120 km2. Chính phủ Trung Quốc đặt ra những mục tiêu phát triển cho các khu thương mại tự do mới, phấn đấu trong thời gian từ 3 - 5 năm tới hình thành các khu tự do thương mại tiêu chuẩn cao, quy tụ những ngành nghề hiện đại, môi trường thương mại đầu tư tiện lợi, dịch vụ tài chính hoàn thiện, cơ chế quản lý giám sát hiệu quả, có sức hấp dẫn đầu tư và lôi kéo các vùng miền của Trung Quốc phát triển.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khó khăn lớn nhất hiện nay là cơ sở hạ tầng của các khu vực miền Trung và miền Tây của Trung Quốc còn chưa phát triển tương xứng khiến việc kết nối hạ tầng các khu thương mại tự do sẽ còn gặp nhiều khó khăn, đòi hỏi các khoản đầu tư lớn trong thời gian tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước