Trung Quốc thông qua đề cử các chức danh chủ chốt

Thái Bình (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/03/2018 15:04 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên Trung Quốc cải tổ bộ máy Quốc vụ viện mạnh nhất trong 20 năm gần đây.

Sáng 19/3, phiên họp toàn thể Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc khóa 13 đã thông qua đề cử của Thủ tướng Lý Khắc Cường về các vị trí cấp cao trong Quốc vụ viện (Chính phủ).

Quốc hội Trung Quốc đã thông qua đề cử ông Hàn Chính, bà Tôn Xuân Lan, ông Hồ Xuân Hoa và ông Lưu Hạc làm Phó Thủ tướng. Phiên họp cũng thông qua đề cử ông Vương Nghị tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Ngụy Phụng Hòa giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Dịch Cương làm Thống đốc Ngân hàng Trung ương; cùng 5 đề cử Ủy viên Quốc vụ.

Theo nhiều chuyên gia, đây là lần đầu tiên Trung Quốc cải tổ bộ máy Quốc vụ viện mạnh nhất trong 20 năm gần đây, trong đó hướng vào những lĩnh vực Trung Quốc đang gặp nhiều thách thức như tài chính, môi trường và dân sinh. Điều này đi đúng định hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng và bền vững của Chính phủ Trung Quốc.

Ông Lý Khắc Cường được bầu lại làm Thủ tướng Trung Quốc Ông Lý Khắc Cường được bầu lại làm Thủ tướng Trung Quốc

VTV.vn - Theo kết quả bỏ phiếu, ông Lý Khắc Cường đã được bầu lại giữ chức Thủ tướng Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước