Trung Quốc: Vỡ đê tại Hồ Nam, 21.000 người phải sơ tán

Bạch Dương (VTV9)-Thứ hai, ngày 11/07/2016 08:00 GMT+7

Lũ lụt tại Trung Quốc. (Ảnh: CNN)

VTV.vn - 21.000 người dân tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, đã phải bỏ nhà cửa đi sơ tán sau khi đoạn đê có chiều dài hơn 10m bị vỡ vào sáng 10/7.

Đoạn đê bị vỡ tại tỉnh Hồ Nam thuộc vành đai chống lụt của khu vưc. Đê bắt đầu vỡ từ khoảng 11h ngày 10/7. Trước đó 1 giờ, do đã dự đoán được tình hình, hơn 2.000 binh sĩ đã được huy động để giúp đỡ 21.000 người dân sơ tán.

Hiện tại, chiều dài đoạn đê bị vỡ đã lên tới hơn 30m. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để gia cố lại toàn bộ con đê. Vành đai đê chống lụt tại tỉnh Hồ Nam bảo vệ cho hơn 4.400ha đất, trong đó có nhà của hơn 27.000 người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước