Trung Quốc xác nhận bắt giữ nhà văn Australia gốc Hoa

Thái Bình - Thế Tâm (PV Thường trú Đài THVN tại Trung Quốc)-Thứ sáu, ngày 25/01/2019 14:46 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền Trung Quốc đã xác nhận bắt giữ nhà văn Australia gốc Hoa Dương Hằng Quân vì gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia.

Tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 24/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, công dân Australia Dương Hằng Quân bị nghi tham gia các hoạt động tội phạm gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Hiện tại, vụ việc đang được giải quyết theo luật pháp, các quyền và lợi ích hợp pháp của ông Dương Hằng Quân được đảm bảo một cách đầy đủ. Bà cũng cho biết, Đại sứ quán Australia tại Trung Quốc đã được thông báo về vụ việc.

Truyền thông Australia đưa tin nhà văn Dương Hằng Quân bị các nhân viên an ninh Trung Quốc bắt giữ ngay sau khi đặt chân tới sân bay tại Quảng Châu, Trung Quốc vào cuối tuần trước. Trước khi từ bỏ quốc tịch Trung Quốc vào năm 2002 và chuyển tới Australia sinh sống, Dương Hằng Quân là một tiểu thuyết gia nổi tiếng ở Trung Quốc và là người ủng hộ dân chủ hóa và cải cách ở Trung Quốc.

Giới chức Australia đang tiến hành các động thái tìm hiểu chính xác vụ việc để có biện pháp bảo vệ công dân phù hợp, đồng thời kêu gọi Trung Quốc xử lý minh bạch và công bằng vụ việc ông Dương Hằng Quân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước