Trung Quốc bắt giữ cựu nhân viên ngoại giao Canada

Thanh Ba (VTV8)-Thứ tư, ngày 12/12/2018 12:00 GMT+7

Ông Michael Kovrig. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Trung Quốc vừa bắt giữ cựu nhân viên ngoại giao Canada Michael Kovrig từng làm việc cho Canada tại Bắc Kinh và Hong Kong, Trung Quốc trong 13 năm.

Ông Michael Kovrig là người thông thạo tiếng Trung phổ thông. Từ năm 2003 - 2016, ông là nhà ngoại giao Canada ở Bắc Kinh và Hong Kong. Ông làm chuyên gia toàn thời gian cho ICG từ tháng 2/2017. Hiện chưa rõ lý do ông Kovrig bị bắt.

Thông tin này được đưa ra sau khi Canada bắt giữ Giám đốc Tài chính toàn cầu kiêm Phó Chủ tịch, đồng thời là con gái của nhà sáng lập tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo đề nghị của Mỹ. Trong khi đó, bà Mạnh đã được một tòa án Canada đồng ý cho tại ngoại sau khi nộp số tiền bảo lãnh 10 triệu AUD và cho phép được ở Vancouver trong lúc chờ dẫn độ sang Mỹ.


Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 120 cựu nhân viên ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ hơn 120 cựu nhân viên ngoại giao

VTV.vn - Ngày 26/10, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch bắt giữ 121 cựu nhân viên ngoại giao, với cáo buộc có liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước