Trường học ở Los Angeles mở cửa trở lại sau cuộc đình công kéo dài ba ngày

Quỳnh Chi (Theo Local Today)-Thứ sáu, ngày 24/03/2023 12:37 GMT+7

(Ảnh: AP)

VTV.vn - Các trường học ở Los Angeles, Mỹ sẽ mở cửa trở lại cho 420.000 học sinh hôm 24/3 sau cuộc đình công kéo dài ba ngày của các nhân viên giáo dục ở thành phố này.

Cuộc đình công ngành giáo dục Los Angeles đã làm gián đoạn các lớp học và dịch vụ xã hội tại khu học chánh lớn thứ hai của Mỹ.

Học khu Thống nhất Los Angeles và Liên minh Service Employees International Union Local 99 đã không đạt được thỏa thuận trong cuộc đình công và tuần hành, kết thúc hôm 23/3 với một ngày biểu tình và các cuộc đình công của tài xế xe bus chở học sinh, nhân viên bảo vệ trường học, nhân viên cantine và những người lao động có thu nhập thấp khác.

"Tất cả các trường học (ở Los Angeles) sẽ mở cửa trở lại vào ngày 24/3. Chúng tôi mong được gặp lại học sinh và nhân viên của mình trong trường học", khu học chánh cho biết trên Twitter hôm 23/3.

Hàng chục nghìn nhân viên ngành giáo dục và giáo viên thuộc công đoàn ở thành phố Los Aneles đã ra thực hiện đình công từ ngày 21/3 để yêu cầu tăng mức lương mà họ gọi là mức lương nghèo trung bình 25.000 USD/năm.

Trường học ở Los Angeles mở cửa trở lại sau cuộc đình công kéo dài ba ngày - Ảnh 1.

(Ảnh: Los Angeles Times)

Cuộc đình công này là hành động mới nhất trong một loạt các cuộc đình công liên quan đến ngành giáo dục trên khắp nước Mỹ, những người đã phàn nàn về việc bị kiệt sức và lương thấp, khiến tình trạng thiếu giáo viên diễn ra ở nhiều khu vực của nước này.

Tiffany Barba, một trợ lý giáo dục đặc biệt và là một trong số hàng nghìn người đã tham gia một cuộc biểu tình bế mạc đình công ở Los Angeles hôm 23/3 cho biết: "Chúng tôi sẵn sàng đình công thêm vài ngày nữa nếu phải làm như vậy".

Nhiều nhân viên ngành giáo dục Los Angeles mong đợi một thỏa thuận sẽ được công bố tại cuộc tuần hành, nhưng không có tin tức nào như vậy được đưa ra.

Công đoàn giáo dục thành phố Los Angeles đang yêu cầu tăng lương 30% cộng với thêm 2 USD một giờ cho những công nhân được trả lương thấp nhất, tờ Los Angeles Times đưa tin.

Hiệu trưởng Alberto Carvalho của trường LA, người thừa nhận rằng các nhân viên trường học, giáo viên đã bị trả lương thấp trong nhiều năm, nói với các phóng viên hôm 20/3 rằng đề nghị tăng lương 23% cộng với 3% tiền thưởng.

Trường học ở Los Angeles bị đóng cửa do hàng chục nghìn nhân viên ngành giáo dục đình công Trường học ở Los Angeles bị đóng cửa do hàng chục nghìn nhân viên ngành giáo dục đình công

VTV.vn - Khu học chánh lớn thứ hai tại Mỹ đã phải tạm dừng các lớp học hôm 21/3 do cuộc đình công kéo dài ba ngày của 30.000 nhân viên ngành giáo dục ở thành phố Los Angeles.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước