Trường hợp bại liệt đầu tiên sau gần 3 thập kỷ tại Malaysia

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 10/12/2019 19:37 GMT+7

VTV.vn - Bệnh nhân là một trẻ 3 tháng tuổi đến từ thành phố Tuaran, trên đảo Borneo. Bé đã nhập viện với các triệu chứng bị sốt và yếu cơ.

Hiện bệnh nhi này đang được điều trị cách ly và trong tình trạng ổn định, song vẫn cần tới sự hỗ trợ của máy thở.

Giới chức y tế Malaysia đã tiến hành kiểm tra tại khu vực sinh sống của bệnh nhi trên. Kết quả cho thấy 23 trong tổng số 199 em từ 2 - 15 tuổi tại khu vực này không được tiêm chủng phòng bại liệt.

Trường hợp bại liệt đầu tiên sau gần 3 thập kỷ tại Malaysia - Ảnh 1.

Vắcxin phòng bại liệt tại Yangon, Myanmar, ngày 17/10/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, Philippines cũng đã công bố trường hợp mắc bại liệt đầu tiên ở nước này kể từ năm 1993. Các xét nghiệm cho thấy bệnh nhi mắc bệnh bại liệt tại Malaysia có chung liên kết gien với virus phát hiện trong trường hợp mắc bệnh ở Philippines.

Năm 2000, Malaysia đã tuyên bố hết bệnh bại liệt sau khi trường hợp mắc bệnh cuối cùng là vào năm 1992.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước