Từ 21/6, Tây Ban Nha mở lại biên giới với khu vực Schengen

Quỳnh Chi (Theo Reuters)-Thứ hai, ngày 15/06/2020 08:44 GMT+7

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez phát biểu trong một phiên họp về tình trạng khẩn cấp vì dịch COVID-19 tại Quốc hội ở Madrid, Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Tây Ban Nha sẽ mở lại biên giới với hầu hết du khách châu Âu từ ngày 21/6, sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch trước đó.

Tuy nhiên, quyết định trên vẫn muộn hơn một tuần so với một số quốc gia thành viên EU khác. Tuyên bố được Chính phủ Tây Ban Nha đưa ra vào ngày 14/6.

Và với rêng Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha quyết định sẽ mở cửa biên giới muộn hơn, vào ngày 1/7.

Chính phủ Tây Ban Nha sẽ cho phép khách du lịch ngoài khối Schengen nhập cảnh bắt đầu từ đầu tháng 7/2020 mà không cần cách ly. Tại quần đảo Balearic của quốc gia Địa Trung Hải này, bắt đầu từ ngày 15/6, khách du lịch sẽ được nhập cảnh miễn cách ly.


Từ 21/6, Tây Ban Nha mở lại biên giới với khu vực Schengen - Ảnh 1.

Người dân tận hưởng thời tiết ấm áp trên bãi biển ở Barcelona, Tây Ban Nha. (Ảnh minh họa: AP)

Từ ngày 21/6, khi tình trạng khẩn cấp của Tây Ban Nha kết thúc, du khách đến từ Liên minh châu Âu và khu vực Schengen, bao gồm các quốc gia ngoài EU như Thụy Sĩ và Na Uy, được phép nhập cảnh.

Du khách từ bên ngoài khu vực EU hoặc Schengen sẽ có thể đến Tây Ban Nha từ ngày 1/7, mặc dù điều này sẽ có thể ảnh hưởng đến tình hình sức khỏe người dân trong cộng đồng tại quốc gia này.

Du khách Anh sẽ có thể đến Tây Ban Nha từ ngày 21/6 vì Anh vẫn được coi là một phần của EU, một nguồn tin của Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha cho biết.

Biên giới Tây Ban Nha hiện đang đóng cửa đối với khách du lịch. Những người được miễn lệnh cấm nhập cảnh phải thực hiện cách ly 14 ngày cách ly để đề phòng dịch COVID-19 lây lan, dịch bệnh đã khiến hơn 27.000 người tử vong ở nước này.

Khu vực Schengen (người dân có thể tự do qua lại các nước mà không cần thị thực) bao gồm hầu hết các quốc gia EU, Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Lichtenstein. Bắt đầu từ hôm nay (15/6), không gian đi lại tự do Schengen tại châu Âu bắt đầu được khôi phục lại.


Hồi sinh không gian đi lại tự do Schengen cứu du lịch: Nước mở cửa, nước vẫn đóng? Hồi sinh không gian đi lại tự do Schengen cứu du lịch: Nước mở cửa, nước vẫn đóng?

VTV.vn - Sau hơn 3 tháng đóng cửa để ngăn ngừa virus SARS-CoV-2 lây lan, đến nay các nước châu Âu buộc phải tái lập biên giới quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước