Tử vong do COVID-19 tại châu Âu vượt 500 nghìn, Bỉ ảnh hưởng nghiêm trọng nhất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/12/2020 17:00 GMT+7

Nhân viên y tế tham gia buổi thực tập tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Đại học Y tế Indiana, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Châu Âu đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới ghi nhận số ca tử vong do COVID-19 vượt mốc 500 nghìn người.

Nhiều quốc gia châu Âu còn ghi nhận số ca nhiễm và tử vong trong vòng một ngày ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Vào thời điểm Giáng sinh, Năm mới đang đến gần, các chuyên gia y tế lo ngại, những con số này sẽ còn tiếp tục tăng.

Những ngày qua, nhiều nước châu Âu vẫn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới và tử vong ở mức cao. Trong đó, xét về tỷ lệ dân số, Bỉ là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất khi cứ 100 nghìn người dân thì có 158 người tử vong.

Để phòng dịch, một loạt nước châu Âu như Đức, Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch, Anh... đã áp đặt các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt dịp Giáng sinh như đóng cửa các quán bar, nhà hàng, các cửa hàng không thiết yếu, hạn chế tập trung đông người.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới cũng đưa ra hướng dẫn phòng dịch riêng với châu lục này mùa Giáng sinh.

Bệnh nhi 4 tuổi tại Italy có thể là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại châu Âu Bệnh nhi 4 tuổi tại Italy có thể là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên tại châu Âu

VTV.vn - Theo tờ Telegraph, các nhà khoa học cho rằng bé trai 4 tuổi người Italy có thể là bệnh nhân đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 tại châu Âu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước