Túi khí Takata lại bị cảnh báo nguy hiểm

Tường Vy (VTV8)-Thứ tư, ngày 18/12/2019 06:00 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP)

VTV.vn - Thêm một loại túi khí do hãng Takata của Nhật Bản sản xuất đã bị cảnh báo nguy hiểm.

Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Australia vào ngày 17/12 đã ban bố cảnh báo khẩn cấp đối với những xe ô tô sử dụng một loại túi khí của Takata do tiểm ẩn nguy cơ “rủi ro an toàn nghiêm trọng”. Thông báo của Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Australia cho biết, túi khí của Takata, được trang bị động cơ đẩy NADI5-AT, khi bung ra trong trường hợp xảy ra tai nạn có thể khiến các mảnh kim loại gắn trong động cơ bắn ra với tốc độ cao, gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho người ngồi trên xe. Ngoài ra, túi khí cũng có nguy cơ không thổi phồng đủ tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn cho người sử dụng. 

Loại túi khí này khác với loại đã từng bị thu hồi của Takata. Ủy ban Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng Australia cho biết, tại nước này, hiện có khoảng 78.000 xe ô tô trang bị loại túi khí trên. Đã có 3 báo cáo về các sự cố nghiêm trọng, trong đó có 1 trường hợp tử vong, nghi ngờ liên quan tới lỗi túi khí.


5 hãng sản xuất ô tô bị cáo buộc cố tình bỏ qua lỗi túi khí Takata 5 hãng sản xuất ô tô bị cáo buộc cố tình bỏ qua lỗi túi khí Takata

VTV.vn - Các hãng Honda, Toyota, Nissan, Ford và BMW đều bị cáo buộc làm ngơ lỗi túi khí Takata, lỗi đã khiến nhiều người bị thương hoặc thiệt mạng trong nhiều vụ tai nạn tại Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước