Tỷ lệ sinh tại Mỹ giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ

Tường Vy (VTV8)-Thứ sáu, ngày 17/05/2019 06:57 GMT+7

(Ảnh minh họa: AP News)

VTV.vn - Năm 2018, tại Mỹ có hơn 3,7 triệu ca sinh nở, giảm 2% so với năm 2017 và là mức thấp nhất kể từ năm 1986.

Đây là số liệu do Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) vừa công bố. Theo đó, số ca sinh nở ở Mỹ trong năm 2018 tiếp tục giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 thập kỷ qua.

Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ cho biết, số trẻ em sinh ra tại Mỹ đã giảm trong 10 năm kể từ khi chạm mốc kỷ lục vào năm 2007, trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu tác động nặng nề lên nền kinh tế số một thế giới. Trong khi đó, tỷ lệ sinh cũng giảm 2%, xuống mức thấp nhất, trung bình 1,7 ca sinh đối với mỗi phụ nữ, thấp hơn so với tỷ lệ tối thiểu 2,1 ca sinh/phụ nữ để có thể duy trì số dân hiện nay. 

Theo các nhà nhân khẩu học, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính giai đoạn 2008 - 2009 đến nay đã khiến nhiều người trẻ ở Mỹ hoãn kế hoạch sinh con.


Tỷ lệ sinh tại Mỹ quá thấp để đảm bảo mức độ dân số Tỷ lệ sinh tại Mỹ quá thấp để đảm bảo mức độ dân số

VTV.vn - Tổng tỷ lệ sinh tại Mỹ năm 2017 tiếp tục giảm xuống dưới mức cần thiết để duy trì đủ dân số tự thay thế - theo một báo cáo mới từ Trung tâm Y tế Thống kê Quốc gia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước