Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol giảm hai tuần liên tiếp

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 24/06/2022 16:13 GMT+7

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol (Ảnh: Bloomberg News)

VTV.vn - Kết quả cuộc thăm dò ý kiến do hãng Gallup (Hàn Quốc) công bố ngày 24/6 cho thấy, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk-yeol đã giảm trong tuần thứ hai liên tiếp.

Kết quả được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại nguy cơ lạm phát kéo dài ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế xứ sở kim chi.

Kết quả cuộc khảo sát do hãng Gallup thực hiện với 1.000 người trưởng thành từ ngày 21 - 23/6 vừa qua cho thấy chỉ có 47% người được hỏi đưa ra đánh giá tích cực về cách xử lý công việc nhà nước của Tổng thống Yoon Suk-yeol, giảm 2 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát thực hiện một tuần trước đó. Khoảng 38% những người tham gia khảo sát có câu trả lời ngược lại, tỷ lệ không thay đổi so với cuộc thăm dò trước đó. Tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Yoon Suk-yeol đạt 53% vào hai tuần trước song đã rơi xuống dưới ngưỡng 50% một tuần sau đó.

Về lý do đánh giá tiêu cực, 13% người được hỏi lấy lý do Tổng thống Yoon Suk-yeol bổ nhiệm nhân sự và 11% cho rằng Tổng thống chưa quan tâm đầy đủ đến nền kinh tế và sinh kế của người dân.

Theo xếp hạng ủng hộ của các đảng chính trị, đảng Quyền lực Quốc dân (PPP) cầm quyền nhận được tỷ lệ ủng hộ là 42%, giảm 1 điểm phần trăm so với cuộc thăm dò trước đó. Đảng đối lập chính Dân chủ (DP) giành được 28%, giảm 2 điểm phần trăm.

Cuộc thăm dò có biên độ sai số cộng hoặc trừ 3,1 điểm phần trăm và có độ tin cậy 95%.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước