Ukraine cân nhắc tổ chức hội nghị hòa bình

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 27/12/2022 12:08 GMT+7

Tổng thống Zelensky. Ảnh: Reuters

VTV.vn - Kiev đang cân nhắc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh nhằm thảo luận kế hoạch hòa bình cho Ukraine vào cuối tháng 2/2023.

Đây là thông báo của Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba.

Ngoại trưởng Ukraine Kuleba cũng để ngỏ khả năng hội nghị trên sẽ được tổ chức tại Liên hợp quốc, do Tổng thư ký António Guterres làm trung gian hòa giải.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi và phát triển hàng đầu thế giới (G20) ở Indonesia hồi tháng 11 vừa qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đã đưa ra một kế hoạch hòa bình gồm 10 điểm, trong đó có yêu cầu Nga phải rút hết quân đội khỏi lãnh thổ của Ukraine, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Về phần mình, Nga nhiều lần cho biết sẵn sàng đàm phán với Ukraine để chấm dứt xung đột, nhưng không chấp nhận các điều khoản mà Kiev và phương Tây đưa ra, đặc biệt liên quan đến các vùng lãnh thổ.

Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine Nga sẵn sàng đàm phán với tất cả các bên liên quan trong cuộc xung đột tại Ukraine

VTV.vn - Đây là khẳng định của Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình Nga vào ngày 25/12.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ukraine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước