Ukraine cần tới 100.000 đạn dược mỗi tháng để thực hiện các chiến dịch phản công

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 09/03/2023 16:01 GMT+7

VTV.vn - Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã bước đầu đạt được sự nhất trí trong việc tăng cường cung cấp đạn pháo và mua thêm đạn dược để hỗ trợ Ukraine.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell đưa ra thông tin trên sau hội nghị không chính thức của các Bộ trưởng Quốc phòng Liên minh châu Âu tại Thụy Điển hôm qua.

Theo kế hoạch, các nước nước thành viên EU sẽ nhận được khoản ưu đãi tài chính trị giá 1 tỷ euro để gửi thêm đạn pháo tới Ukraine, trong khi 1 tỷ euro khác sẽ được dành để tài trợ cho việc mua chung lô đạn pháo mới.

Ukraine cần tới 100.000 đạn dược mỗi tháng để thực hiện các chiến dịch phản công - Ảnh 1.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Reznikov, nước này cần từ 90 nghìn tới 100 nghìn đạn dược mỗi tháng để thực hiện các chiến dịch phản công. Ngoài đạn dược, nước này cũng cần cả pháo hạng nhẹ.

Kể từ khi bắt đầu nổ ra cuộc xung đột Nga - Ukraine, EU đã cung cấp đạn dược cho Kiev thông qua Cơ chế Hòa bình châu Âu. Tuy nhiên, gần đây, Ukraine sử dụng nhiều đạn pháo hơn số lượng mà nước này sản xuất hoặc nhận được từ các đồng minh. Các nhà máy sản xuất đạn dược của phương Tây đã được yêu cầu tăng thêm sản lượng đạn pháo để cung cấp cho Ukraine.

Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự thứ 33 cho Ukraine Mỹ cung cấp gói viện trợ quân sự thứ 33 cho Ukraine

VTV.vn - Mỹ hôm qua thông báo sẽ cung cấp bổ sung viện trợ quân sự cho Ukraine trị giá 400 triệu USD.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Từ khóa:

Ukraine

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước