Ngày 21/3, Bộ Ngoại giao Ukraine xác nhận nước này đang tiếp tục đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận khung liên quan đến khai thác khoáng sản. Theo người phát ngôn Bộ này, Ukraine đã sẵn sàng ký kết văn kiện, song phía Mỹ muốn tham vấn thêm trước khi hoàn tất các thủ tục.
Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng khẳng định Washington đang chuẩn bị ký một thỏa thuận khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên với Ukraine trong thời gian tới. Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 20/3, sau khi ký sắc lệnh tăng cường sản xuất khoáng sản trong nước, ông Trump cho biết một trong những nội dung quan trọng sắp được thực hiện là ký kết thỏa thuận về đất hiếm với Ukraine.
Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh, nỗ lực của ông nhằm đạt được hòa bình tại Ukraine đang "tiến triển khá tốt", sau các cuộc thảo luận gần đây với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. "Chúng tôi muốn thấy xung đột kết thúc, và tôi tin rằng chúng tôi đang đi đúng hướng", ông nói.
Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: AP)
Tháng 3/2025, hai bên xác nhận đã nhất trí sẽ sớm ký kết một thỏa thuận toàn diện nhằm phát triển tài nguyên khoáng sản của Ukraine, được xem là một phần trong cam kết hỗ trợ lâu dài của Mỹ đối với Ukraine trong bối cảnh xung đột. Một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ bản thỏa thuận mới sẽ "chi tiết và toàn diện hơn" so với các bản dự thảo trước đó.
Trước đó, tiến trình ký kết đã gặp trở ngại sau cuộc gặp căng thẳng giữa ông Trump và ông Zelensky tại Nhà Trắng vào cuối tháng 2/2025, khiến Mỹ tạm dừng một số khoản viện trợ quân sự và tình báo cho Ukraine. Tuy nhiên, trong cuộc điện đàm kéo dài một giờ vào ngày 19/3, hai nhà lãnh đạo đã cam kết tiếp tục hợp tác để chấm dứt xung đột. Nhà Trắng mô tả đây là một cuộc trao đổi "tuyệt vời".
Hiện các nhóm công tác của hai nước vẫn đang tích cực hoàn thiện nội dung thỏa thuận. Đại sứ quán Ukraine tại Washington chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!