Ứng phó với Omicron: Cần bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng

Viết Quân-Thứ hai, ngày 06/12/2021 08:00 GMT+7

VTV.vn - Hiện đã có hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trải khắp tất cả các châu lục trên thế giới ghi nhận ca nhiễm biến thể Omicron.

Để ngăn chặn đà lây nhiễm của biến thể Omicron, nhiều quốc gia đã siết chặt biên giới, kiểm soát đi lại với nước ngoài. Tuy nhiên, đây không phải là thay đổi chiến lược chống dịch, mà sự đóng cửa tạm thời này là để có thêm thời gian trong lúc chờ đợi những nghiên cứu cụ thể hơn về Omicron.

Không giống như phản ứng ban đầu khi virus SAR-CoV-2 bùng phát ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối năm 2019, biến thể Omicron không bị thế giới đánh giá thấp. Giới chức Nam Phi, một trong những quốc gia châu Phi ghi nhận trường hợp nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, đã lập tức chia sẻ các dữ liệu họ có về những ca mắc đầu tiên để các nước khác có thể vạch ra chiến lược ứng phó kịp thời.

Trong khi đó, lo ngại trước thực trạng này, khoảng 70 quốc gia đã đóng cửa biên giới với một loạt quốc gia châu Phi, đồng thời áp đặt những lệnh hạn chế đi lại như một cách để "kéo dài thời gian" trước khi các nhà khoa học hiểu rõ hơn về biến chủng Omicron. Một số nước thậm chí còn hành động ứng phó với Omicron trước khi WHO đưa ra khuyến cáo về biến chủng này.

Ứng phó với Omicron: Cần bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng - Ảnh 1.

Việc cấm đi lại để ngăn chặn Omicron sẽ chỉ gây thêm áp lực đối với cuộc sống của người dân. (Ảnh: AP)

Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố: "Chúng ta cần làm chậm quá trình lây lan của biến chủng này. Chúng ta cần tranh thủ thời gian để các nhà khoa học có thể hiểu chính xác về những gì đang phải đối mặt và có thêm nhiều người được chủng ngừa, được tiêm liều tăng cường".

Tuy nhiên, cả WHO và nhiều chuyên gia dịch tễ thế giới nhấn mạnh, hiện chưa có bức tranh hoàn chỉnh về mức độ đe dọa thực sự của biến chủng này, việc cấm đi lại sẽ chỉ gây thêm áp lực đối với cuộc sống của người dân. Các lệnh cấm đi lại cũng tác động tiêu cực đến các nỗ lực y tế toàn cầu trong thời kỳ đại dịch khi làm nhụt chí các quốc gia trong việc chia sẻ dữ liệu dịch tễ và giải trình tự gene.

WHO và các chuyên gia y tế khuyến cáo rằng, trong khi các nhà khoa học đang săn lùng các bằng chứng để giải mã biến thể Omicron, điều các quốc gia cần làm là bình tĩnh, phối hợp chặt chẽ và đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho người dân.

Hàng loạt quốc gia hạn chế đi lại với châu Phi, siết chặt các quy định nhằm ứng phó với siêu biến thể Omicron Hàng loạt quốc gia hạn chế đi lại với châu Phi, siết chặt các quy định nhằm ứng phó với siêu biến thể Omicron

VTV.vn - Đến sáng 28/11, thế giới có trên 261,27 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 5,21 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước