Ứng viên Le Pen gây thiệt hại 5 triệu EUR do bê bối việc làm khống

Minh Hậu (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 28/04/2017 06:57 GMT+7

Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen

VTV.vn - Bê bối việc làm khống của ứng cử viên Tổng thống Pháp Marine Le Pen và Đảng Mặt trận quốc gia đã khiến ngân sách Liên minh châu Âu - EU thiệt hại 5 triệu EUR.

Đây là cáo buộc mới nhất từ phía Nghị viện châu Âu. Mức tổn thất này lớn hơn gấp đôi so với ước tính ban đầu là 1,9 triệu EUR.

Trước đó, bà Le Pen bị cáo buộc đã dùng tiền của EU để trả lương cho 2 trợ lý làm những vị trí không có thật tại Nghị viện châu Âu.

Trong một diễn biến liên quan, đài DW (Đức) mới đây cho biết Nghị viện châu Âu đã chính thức triển khai tiến trình xóa bỏ quyền miễn trừ truy tố đối với bà Le Pen. Động thái này được đưa ra theo yêu cầu của các công tố viên Pháp nhằm mở rộng điều tra.

Chiến thắng của Le Pen có thể gây tác động xấu Chiến thắng của Le Pen có thể gây tác động xấu Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen bảo vệ kế hoạch rút khỏi Eurozone Ứng viên Tổng thống Pháp Le Pen bảo vệ kế hoạch rút khỏi Eurozone Làn sóng ủng hộ bà Marine Le Pen tại các vùng công nghiệp Pháp Làn sóng ủng hộ bà Marine Le Pen tại các vùng công nghiệp Pháp

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước