Ứng viên Phó Tổng thống Mỹ Tim Kaine là ai?

Thu Ngọc (Trung tâm Tin tức VTV24) - Ảnh: Getty Iamges-Thứ tư, ngày 27/07/2016 10:04 GMT+7

VTV.vn - Tim Kaine là một chính trị gia có đường công danh thuận lợi, không tì vết, nói thông thạo tiếng Tây Ban Nha, thường xuyên đến nhà thờ của người da màu để cầu nguyện...

Sự kiện Thượng nghị sĩ Tim Kaine được lựa chọn là ứng viên của Phó Tổng thống Mỹ của Đảng Dân chủ đã khiến cho không ít người ngạc nhiên. Lý do bởi nhiều người nghĩ rằng vị trí này chắc sẽ thuộc về Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người thường xuyên xuất hiện trong chiến dịch tranh cử của bà Clinton trong những ngày gần đây. Vậy ông Tim Kaine là ai và điều gì đã khiến bà Clinton chọn ông là phó tướng?


Bà Hilllary Clinton chính thức giới thiệu ông Tim Kaine là ứng viên tranh cử Phó Tổng thống Mỹ.

Bà Hilllary Clinton chính thức giới thiệu ông Tim Kaine là ứng viên tranh cử Phó Tổng thống Mỹ.

Sự nghiệp chính trị của ông Kaine bắt đầu từ năm 1994 khi ông trở thành ủy viên Hội đồng thành phố Richmond, bang Virginia. Chỉ 4 năm sau, ông Tim Kaine được tín nhiệm bầu giữ chức Thị trưởng Richmond và tiếp đó là Thống đốc bang Virgina vào năm 2006.


Năm 2012, Tim Kain trở thành Thượng nghị sĩ.

Năm 2012, Tim Kain trở thành Thượng nghị sĩ.

Thực sự hiếm có một chính trị gia Mỹ nào lại có con đường công danh thuận lợi và không tì vết như Tim Kaine. Năm 2008 khi vẫn còn đang là thống đốc, ông Tim Kaine đã có tên trong danh sách ứng viên Phó Tổng thống của Thượng nghị sĩ Barack Obama lúc bấy giờ. Trước khi trở thành Thượng nghị sĩ hồi năm 2012, ông từng là Chủ tịch của Ủy ban toàn quốc Đảng Dân chủ.


Chơi kèn harmonica là một trong những cách giải tỏa stress của ông Tim Kaine.

Chơi kèn harmonica là một trong những cách giải tỏa stress của ông Tim Kaine.

Nhờ khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát nên ông Kaine năm 2013 đã đi vào lịch sử Mỹ khi là Thượng nghị sĩ đầu tiên phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha trong suốt 13 phút tại cuộc họp của Thượng viện.


Ông Tim Kaine thường xuyên đến cầu nguyện tại nhà thờ của người da màu.

Ông Tim Kaine thường xuyên đến cầu nguyện tại nhà thờ của người da màu.

Mỗi lúc rảnh rỗi, ông Kaine thường chơi kèn harmonica nhằm giải tỏa căng thẳng trong công việc. Đặc biệt, ông là một trong những người da trắng hiếm hoi thường xuyên đến nhà thờ của người da màu tại Richmond để cầu nguyện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước