Ứng viên Tổng thống Mỹ đề xuất cấp 1.000 USD cho mỗi người dân Mỹ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 12/09/2018 06:05 GMT+7

Ứng viên Tổng thống Mỹ Andrew Yang. Ảnh: White House

VTV.vn - Một doanh nhân đang chạy đua cho vị trí Tổng thống Mỹ đã đưa ra đề xuất táo bạo là cấp 1.000 USD cho mỗi người dân Mỹ để cứu người dân khỏi cảnh mất việc làm vì robot.

Doanh nhân Andrew Yang là người sáng lập của Venture for America, một tổ chức phi lợi nhuận giúp các doanh nhân tạo ra việc làm.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp đang lan rộng, ông đề xuất khoản trợ cấp hàng tháng là 1.000 USD cho tất cả các công dân trong độ tuổi từ 18 đến 64 mà không ràng buộc điều kiện gì.

Để có tiền cho các khoản trợ cấp hàng tháng đó, doanh nhân 43 tuổi này đề xuất đánh thuế giá trị gia tăng 10% lên các công ty nhằm tạo ra một nguồn thu mới lên đến 800 tỷ USD.

Theo ông Yang, 1/3 lao động Mỹ có nguy cơ thất nghiệp vĩnh viễn do bị ảnh hưởng bởi các công nghệ mới trong 12 năm tới.

Mức lương của lao động Mỹ tăng cao Mức lương của lao động Mỹ tăng cao Nghỉ ốm vẫn có lương - Ước mơ của người lao động Mỹ Nghỉ ốm vẫn có lương - Ước mơ của người lao động Mỹ Kinh tế Mỹ có nhu cầu cao về lao động trong lĩnh vực công nghệ Kinh tế Mỹ có nhu cầu cao về lao động trong lĩnh vực công nghệ

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước