Ủy ban châu Âu sẽ mạnh tay hơn trong việc kiểm soát tin giả

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 11/06/2019 13:04 GMT+7

VTV.vn - Ủy ban châu Âu cho rằng các nước thành viên EU, đặc biệt là các công ty công nghệ lớn, cần phải bổ sung các biện pháp cần thiết để loại bỏ tình trạng tin giả.

Ủy ban châu Âu đang xem xét việc xử lý nghiêm khắc các công ty hoạt động trên nền tảng Internet như Google, Twitter và Facebook sau chiến dịch tin giả và mưu toan can thiệp vào cuộc bầu cử châu Âu.

Cho tới nay, Ủy ban châu Âu đang để cho các công ty trên tự giác đề ra các biện pháp loại bỏ tin giả. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cho rằng đã đến lúc phải chuyển sang các biện pháp quản lý.

Dự kiến, chủ đề tin giả trên Internet sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Hội nghị Thượng đỉnh EU diễn ra trong 2 ngày 20 - 21/06.

Cuộc chiến chống tin giả: Vấn nạn toàn cầu! Cuộc chiến chống tin giả: Vấn nạn toàn cầu!

VTV.vn - Trong một thế giới ngập tràn thông tin như hiện nay, tin giả đã mang muôn vàn khuôn mặt mới với những mối đe dọa mới. Ngày nay, thế giới đang coi đây là vấn nạn toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước