Venezuela ghi nhận thêm 40 ca tử vong do bệnh bạch hầu

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 29/06/2018 10:16 GMT+7

VTV.vn - OPS cho biết trong 4 tháng đầu năm 2018, Venezuela đã ghi nhận tới 40 trường hợp tử vong do bệnh bạch hầu, nâng số ca tử vong do căn bệnh này lên 120 người kể từ năm 2016.

Báo cáo của Tổ chức Y tế liên Mỹ (OPS) nêu rõ sau 24 năm bị xóa sổ, bệnh bạch hầu xuất hiện trở lại tại Venezuela vào năm 2016, tới nay số người nhiễm căn bệnh này tại quốc gia Nam Mỹ đã lên tới 1.086 người, cao nhất thế giới, tiếp theo đó là Haiti với 515 ca nghi nhiễm bệnh kể từ năm 2014. Cũng theo OPS, đa số người dân bị nhiễm bạch hầu ở trong độ tuổi từ 1 - 49, trong khi nhóm người bệnh dễ biến chứng nằm trong nhóm độ tuổi từ 5 - 79.

OPS nhấn mạnh tiêm chủng chính là biện pháp hữu hiệu nhất để chống lại căn bệnh này. Tuy nhiên, Venezuela hiện đang gặp nhiều trở ngại trong việc thực thi biện pháp trên, do nước này thiếu tới 85% lượng thuốc men cơ bản và thiếu 100% các loại thuốc điều trị những căn bệnh mãn tính.

Hiệp hội Y khoa trẻ em Venezuela cho biết tình hình y tế tại quốc gia Nam Mỹ ngày càng xấu đi, thậm chí các căn bệnh có thể ngăn ngừa được như bệnh bạch hầu này đang xuất hiện trở lại.

Người dân Venezuela đang phải đối mặt với những thiếu thốn nghiêm trọng các sản phẩm cơ bản như lương thực và thuốc men do cuộc khủng hoảng kinh tế, trong khi giá cả tại nước này gia tăng theo cấp số nhân do mức siêu lạm phát mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính là tăng gấp 138 lần trong năm 2018.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước